Ngày 24/6/2023, VKSND TP Hà Nội tổ chức Giải Thể thao VKSND TP Hà Nội mở rộng năm 2023, kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/07/1960 – 26/07/2023). Tới dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc Giải Thể thao.

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Hồng Sơn; các đồng chí Trưởng phòng, VKSND TP Hà Nội và Viện trưởng các VKSND cấp huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: TAND TP Hà Nội; Công an TP Hà Nội; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân dự Lễ khai mạc Giải thể thao.

Sự kiện Giải Thể thao ngành Kiểm sát Thủ đô mở rộng năm 2023 là dịp để nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao, phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị và đội ngũ công chức, người lao động công tác tại Viện kiểm sát hai cấp thành phố Hà Nội cùng các cơ quan hữu quan trên địa bàn, là sự tự hào về truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đồng chí đại diện lãnh đạo của 5 đơn vị khách mời gồm: VKSND tối cao, TAND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Agribank.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức Giải thể thao là dịp để Viện kiểm sát hai cấp TP Hà Nội thể hiện sự đoàn kết, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời động viên, khích lệ phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp TP Hà Nội sẽ tiếp tục chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn hóa, trao đổi kinh nghiệm.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham gia thi đấu môn quần vợt.

Giải thể thao có 80 vận động viên tham gia thi đấu các môn quần vợt, bóng bàn, cầu lông và hơn 100 cổ động viên đến từ 6 đơn vị: VKSND Tối cao; VKSND TP Hà Nội; Công an TP Hà Nội; TAND TP Hà Nội; TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

leftcenterrightdel
 Các vận động viên đến từ ngân hàng BIDV tham gia thi đấu môn cầu lông.

Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, quyết tâm đạt thành tích cao.

leftcenterrightdel
 Giao đấu môn bóng bàn.

Bế mạc Giải Thể thao VKSND TP Hà Nội mở rộng năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng thay mặt lãnh đạo VKSND TP Hà Nội khẳng định, Giải Thể thao đã tạo ra sân chơi lành mạnh, với tinh thần vui tươi, phấn khởi cho công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát hai cấp thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Giải thể thao.

Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của các vận động viên đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, chấp hành đúng Điều lệ giải, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, quyết tâm gặt hái thành tích cao và cùng nhau làm nên những trận đấu kịch tính, hấp dẫn, lan tỏa tinh thần thi đấu, thể hiện sự công tâm, khách quan của đội ngũ trọng tài, sự chuyên nghiệp, trách nhiệm của Ban tổ chức.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội trao cờ và tặng hoa cho nội dung đôi nam môn quần vợt nhóm tuổi dưới 46 tuổi.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn đơn vị liên quan, đã đồng hành và hỗ trợ để Giải Thể thao ngành Kiểm sát Thủ đô mở rộng năm 2023 được diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Giải Thể thao VKSND TP Hà Nội mở rộng năm 2023.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV trao cờ và tặng hoa cho nội dung đôi nam môn quần vợt nhóm tuổi từ 46 tuổi.
leftcenterrightdel

Đồng chí Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội trao cờ và tặng hoa cho nội dung đôi nam môn cầu lông nhóm tuổi dưới 46 tuổi.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội trao cờ và tặng hoa cho nội dung đôi nam môn bóng bàn nhóm tuổi dưới 46.

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội trao cờ và tặng hoa cho nội dung đôi nam môn cầu lông nhóm tuổi từ 46 tuổi.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội trao cờ và tặng hoa cho nội dung đôi nam môn bóng bàn nhóm tuổi từ 46 tuổi.

Nhóm PV