leftcenterrightdel
 “Yêu” bạn gái nhí khi mới hơn 12 tuổi dẫn đến có thai, nam thanh niên bị truy tố. Ảnh: Minh họa

Bùi Đức Trọng (SN: 1994, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với bạn gái là Mai Thị Thúy Loan. Vào khoảng tháng 1/2013, Loan ở nhà một mình nên điện thoại gọi Trọng đến nhà chơi. Sau khi đến nhà Loan, cả hai ngồi nói chuyện một lúc và sau đó quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, Loan mang thai và sinh một em bé vào ngày 15/10/2013. Tháng 6/2014 Loan đến ủy ban xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé và không khai tên cha. Đến tháng 6/2016, do Loan đủ 18 tuổi nên Trọng cùng Loan đi đăng ký kết hôn và làm thủ tục đổi tên cho con sang họ của cha.

Tuy nhiên, cả hai sống với nhau không được bao lâu thì đến tháng 8/2018 đã đưa đơn ra tòa ly dị. Lúc này, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) phát hiện hồ sơ đăng ký khai sinh cho con của hai người có dấu hiệu phạm tội “giao cấu với trẻ em” nên đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân huyện để giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ kết luận giám định pháp y về độ tuổi tính đến ngày 22/10/2018 thì Loan là 18 tuổi 6 tháng. Tính lùi về thời điểm ngày 31/1/2013 là thời điểm Loan bị xâm hại thì độ tuổi của Loan là 12 tuổi 9 tháng. Độ tuổi của Trọng lúc này là 18 tuổi 11 tháng.

Biết sự việc, Loan đã làm đơn bãi nại và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Bùi Đức Trọng và cũng không yêu cầu bồi thường gì.

Tuy nhiên, Viện KSND huyện Thống Nhất nhận định hành vi trên của Bùi Đức Trọng đã phạm vào tội “giao cấu với trẻ em” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999.

Vì các lẽ trên, Viện KSND huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa để xét xử đối với bị can Bùi Đức Trọng về tội “giao cấu với trẻ em” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nam Phong