Do không có nghề nghiệp ổn định và muốn có tiền trả nợ nên Thiên nảy sinh ý định cướp tài sản tại trạm thu phí Quốc lộ 51, đường cao tốc TP HCM -Long Thành - Dầu Giây thuộc xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

leftcenterrightdel
Bị can Thiên tại Cơ quan điều tra. 

Thực hiện ý định, lúc 13h ngày 2/1/2020, Thiên đón xe khách từ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến cảng Cái Mép thuộc xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nằm chờ ở quán cà phê võng. Đến 3h sáng ngày 3/1/2020, Thiên tiếp tục đón xe khách đến vòng xoay Cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Đến 4h sáng cùng ngày, Thiên đeo khẩu trang đi bộ vào Trạm thu phí Quốc lộ 51. Lúc này Thiên quan sát thấy lượng xe đi qua trạm thu phí giảm dần, bên trong quầy thu phí số 6 chỉ có một mình chị Phượng (nhân viên quầy thu phí) nên Thiên đến mở cửa giả vờ hỏi chị Phượng “Có anh Toàn ở đây không”. Khi chị Phượng trả lời không có, Thiên dùng tay trái xô đẩy chị Phượng sang một bên rồi ngay lập tức dùng tay phải lấy một cọc tiền hơn 40 triệu đồng bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy Thiên làm rơi số tiền 2 triệu đồng tại trạm thu phí.

Đến khoảng 7h30’ cùng ngày Thiên bị lực lượng Công an bắt giữ cùng với vật chứng.

Trước Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, Thiên đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên phù hợp với lời khai bị hại, người làm chứng, tài liệu thu thập tại hồ sơ vụ án.

Hồng Phúc