Ngày 7/1, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Đặng Đình Thiên (SN 1987, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Thiên là nghi can đã thực hiện vụ cướp tại Trạm thu phí 51, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng ngày 3/1/2020.

leftcenterrightdel
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Đặng Đình Thiên. (Ảnh: CAĐN) 

Theo đó, khoảng 4h45’ ngày 3/1, trong lúc nhân viên Dương Thị Hồng Phượng đang ngồi làm việc trong cabin số 6, Trạm thu phí 51, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, (thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành) thì đối tượng Thiên đeo khẩu trang che kín mặt vào giả vờ hỏi chuyện.

Sau đó, Thiên nhanh chóng cướp lấy số tiền trong ngăn kéo và tẩu thoát ra bên ngoài. Lúc này, chị Phương truy hô cướp, thì anh Huỳnh Quốc Thái đang làm nhiệm vụ bảo vệ phân làn ở gần đó đuổi theo nhưng không kịp, Thiên đã ôm bọc tiền tẩu thoát. Số tiền bị cướp được xác định là hơn 40 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Số tiền bị cướp được xác định là hơn 40 triệu đồng. (Ảnh: CAĐN)

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ của một số đội nghiệp vụ, Công an xã Long An, thị trấn Long Thành đến hiện trường và tiến hành truy bắt được đối tượng cùng tang vật gây án.

Qua đấu tranh, Thiên khai nhận, do nợ tín dụng đen phía ngoài với số tiền lớn, hiện nay không có khả năng chi trả, nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại Trạm thu phí. Theo đó, sau khi đón xe khách từ hướng TP Vũng Tàu đến Trạm thu phí 51, Thiên quan sát quanh Trạm thu phí có ít người qua lại, nhân viên chuẩn bị giao ca, nên đối tượng đã nhanh chóng tiếp cận vào buồng cabin số 6, từ phía sau và dùng tay gạt người nhân viên thu phí sang một bên rồi nhanh chóng giật lấy cọc tiền đang để trong tủ rồi chạy ra ngoài tẩu thoát.

Chỉ sau gần hai giờ gây án, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ được đối tượng cùng với tang vật liên quan.

Sáng 6/1,UBND huyện Long Thành đã khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể gồm: Công an huyện, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an xã Long An, Công an thị trấn Long Thành, cùng 9 CBCS Công an và Phó trưởng khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn./.

Nguyễn Đại