Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo của chị N.T.B.H (làm công nhân, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng cướp mất điện thoại.

Theo thông tin chị H. cung cấp, sáng ngày 6/4, khi đang trên đường đi làm về đến đoạn quốc lộ 1 giao với đường Trần Ngọc Sương (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt áp sát, giật mất điện thoại di động. Vụ cướp táo tợn diễn ra ngay giữa ban ngày, nhiều người đi đường đã đuổi theo tên cướp nhưng cuối cùng mất dấu.

leftcenterrightdel
 Trần Ứng Mạnh tại Cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhanh chóng lần theo manh mối, xác định được Trần Ứng Mạnh là người đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai từng là hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 2 năm qua bị thất nghiệp.

Khi ngành du lịch dần phục hồi, đến sáng ngày 6/4, trên đường đi xin việc, phát hiện chị H. sơ hở để điện thoại ở túi quần sau nên Mạnh nổi lòng tham và thực hiện hành vi cướp giật tài sản. 

Sau khi có được tài sản, Mạnh đã cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

 

L.T