Vào khoảng 19h ngày 20/3/2020, lợi dụng sơ hở của người bị hại trong quản lý tài sản, Phạm Thành Đô (SN 1996, trú tại thôn Phúc Điền, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã lén lút lấy trộm của chị Đặng Thị Huệ (SN 1978, trú tại thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền hơn 3 triệu và một chiếc hộp đựng thẻ điện thoại. Tổng trị giá tài sản Phạm Thành Đô đã lấy trộm là trên 5 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Phạm Thành Đô tại Cơ quan điều tra. 

Phạm Thành Đô là đối tượng không nghề nghiệp, đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản (Năm 2018, bị TAND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 9 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2019, bị TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 9 tháng tù giam, vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối tháng 2 năm 2020 nay lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục phạm tội mới.

Hành vi của Phạm Thành Đô thể hiện sự coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội khiến quần chúng nhân dân rất bất bình. 

Vì vậy, liên ngành tố tụng huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất lựa chọn vụ án trên làm án hình sự trọng điểm để khẩn trương tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Anh Quý