Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

leftcenterrightdel
 Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận của hai nhóm doanh nghiệp tổng số tiền 14 tỉ đồng. (Ảnh: BCA)

Trong số 13 bị can trên có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh như: cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường…

Các bị can lần lượt bị đề nghị truy tố về 4 tội danh gồm: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị xác định, vì động cơ vụ lợi nên đã đồng ý, thống nhất chủ trương với cấp dưới, tạo điều kiện cho nhóm công ty Sông Hồng và nhóm Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch được phân chia, trúng 6 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại 6 bệnh viện huyện, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 48 tỉ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Nhân Chiến khai, từ năm 2014 đến năm 2020 vào các dịp lễ, Tết hàng năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều mang tiền đến cám ơn liên quan các gói thầu, dự án mà Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái của Nhàn tham gia và trúng thầu.

Tổng cộng bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã 13 lần đưa cho Nguyễn Nhân Chiến tổng số tiền 13 tỉ đồng tại phòng làm việc của cựu Bí thư ở trụ sở UBND tỉnh và Tỉnh ủy Bắc Ninh dưới hình thức quà biếu.

Trong đó, vào dịp lễ, Tết các năm 2015, 2016, 2017, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa Nguyễn Nhân Chiến 3 tỉ đồng tiền cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 3 gói thầu.

Cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến khai, 10 lần đưa tiền sau đó với tổng số 10 tỉ đồng không liên quan đến việc trúng thầu nói trên.

Thường vào các dịp 30/4, 2/9 hoặc Tết Nguyên đán, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến phòng làm việc của Nguyễn Nhân Chiến đưa số tiền từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng. 

Riêng dịp 2/9/2020, khi Nguyễn Nhân Chiến chuẩn bị nghỉ hưu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến nhà riêng của cựu Bí thư Tỉnh ủy chơi, thăm và đưa 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Chiến còn khai 5 lần nhận tiền từ bị can Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) mỗi lần 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỉ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến thừa nhận việc tạo điều kiện cho nhóm Công ty của Lã Tuấn Hưng và Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn được phân chia và trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế và sau đó trúng thầu

Tổng cộng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nhận hối lộ 14 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can và gia đình bị can đã giao nộp khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền 14 tỉ đồng được hưởng lợi nêu trên.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2006-2016, tỉnh Bắc Ninh thực hiện đầu tư xây dựng 6 dự án bệnh viện đa khoa các huyện gồm Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong.

Đầu năm 2013, các bệnh viện đã cơ bản xây dựng xong và tiếp tục triển khai thực hiện việc mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế theo dự toán đã được phê duyệt từ trước.

Tuy nhiên, do dự toán phê duyệt của dự án đầu tư xây dựng cho các bệnh viện phần lớn đã sử dụng để đầu tư xây dựng, còn phần mua sắm, lắp đặt chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện.

Hai nhóm doanh nghiệp gồm Công ty AIC do bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch và Công ty Sông Hồng đều đề nghị với Trần Văn Tuynh sẽ hỗ trợ xin cấp vốn để thực hiện dự án. Đổi lại, hai nhóm doanh nghiệp này sẽ được tham gia đấu thầu, trúng các gói thầu mua sắm thiết bị y tế.

Cụ thể, 6 gói thầu trên được “chia chác” cho nhóm Công ty Sông Hồng thực hiện trước 3 gói thầu tại 3 bệnh viện huyện: Tiên Du, Quế Võ và Yên Phong (phía bắc sông Đuống), tổng giá trị hơn 126 tỉ đồng.

Nhóm Công ty AIC trúng thầu, thực hiện tiếp 3 gói thầu còn lại tại các bệnh viện huyện: Lương Tài, Thuận Thành và Gia Bình (phía Nam sông Đuống), tổng trị giá hơn 126 tỉ đồng.

Theo Kết luận điều tra, quá trình đấu thầu các dự án trên đã vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 48 tỉ đồng cho Ngân sách nhà nước.

Vũ Phương