Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Đưa - nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Vụ 3 (VKSND tối cao) truy tố 13 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

leftcenterrightdel
 Từ trái qua phải, các bị can: Nguyễn Nhân Chiến; Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Tử Quỳnh. 

Trong số 13 bị can trên có một số cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh như: Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh); Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC).

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 7 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Hồng Sơn (SN 1970, Phó Tổng giám đốc AIC). Hiện bị can Nguyễn Hồng Sơn đang bỏ trốn và bị truy nã. Vào ngày 26/2/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Sơn 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;

Lã Tuấn Hưng (SN 1973, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng); Nguyễn Đằng An (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh);

Nguyễn Kim Huân (SN 1984, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh);

Nguyễn Viết Toản (SN 1979, nhân viên Công ty AIC); Nguyễn Đăng Linh (SN 1989, nhân viên Công ty AIC);

Đặng Xuân Minh (SN 1977, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá BTC VALUE). Trước đó, bị can Minh bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 3 năm 6 thánh tù và bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Hiện bị can Nhàn đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 4 bị can về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể 4 bị can gồm: Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh); Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh).

Bị can Nguyễn Tiến Nhường (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ, nhóm Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm Công ty Công nghệ và Truyền thông Sông Hồng trúng 6 gói thầu sai quy định.

Hành vi sai phạm của các bị can bắt đầu khi tỉnh Bắc Ninh xây 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện nhưng chưa có vốn để lắp đặt thiết bị.

Cụ thể, 6 gói thầu trên được “chia chác” cho hai nhóm gồm: nhóm Công ty Sông Hồng thực hiện trước 3 gói thầu tại 3 bệnh viện huyện: Tiên Du, Quế Võ và Yên Phong (phía bắc sông Đuống), tổng giá trị hơn 126 tỉ đồng.

Nhóm Công ty AIC trúng thầu, thực hiện tiếp 3 gói thầu còn lại tại các bệnh viện huyện: Lương Tài, Thuận Thành và Gia Bình (phía Nam sông Đuống), tổng trị giá hơn 126 tỉ đồng.

Theo Kết luận điều tra, quá trình đấu thầu các dự án trên đã vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 48 tỉ đồng cho Ngân sách nhà nước.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần lên phòng làm việc của cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tại trụ sở UBND và Tỉnh ủy Bắc Ninh, mỗi lần đưa từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng; tổng số 13 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỉ đồng từ nguồn tiền của Công ty AIC và Công ty Sông Hồng.

Cụ thể, sau khi trúng thầu, Nguyễn Nhân Chiến đã trực tiếp nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 tỉ đồng và 1 tỉ đồng từ Trần Văn Tuynh.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến năm 2020, Nguyễn Nhân Chiến nhận tiền của Nguyễn Thị Thanh Nhàn số tiền 10 tỉ đồng vào các dịp lễ tết.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khai, đã tiêu hết 4 tỉ đồng, còn 10 tỉ đồng, bị can Nguyễn Nhân Chiến xin tự nguyện nộp Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Tương tự, bị can Nguyễn Tử Quỳnh trong vai trò Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều lần nhận hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty Sông Hồng, tổng số 8,1 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Tử Quỳnh khai đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế. Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt và bị tuyên án tổng hợp hình phạt 30 năm tù trong các vụ vi phạm đấu thầu tại tỉnh, thành gồm: Đồng Nai, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh.

 

Vũ Phương