Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án để xét xử đối với Nguyễn Vũ Đăng Hùng về tội “cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng, trước đó vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 08/07/2018, Nguyễn Vũ Đăng Hùng (ngụ tại xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) mượn xe mô tô của người quen để đi từ xã Xuân Lập qua xã Suối Tre chơi. Khi đi trên đường thì gặp ông Lê Văn Do (sinh năm 1961, ngụ ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang đi bán vé số dạo nên Hùng dừng xe lại mượn sổ dò để dò kết quả xổ số. Lúc này, thấy ông Do cầm vé số trên tay nên Hùng nảy sinh ý định cướp giật.

Để thực hiện, Hùng giả vờ hỏi mua, khi ông Do đưa xấp vé số cho Hùng lựa chọn thì hắn cầm lấy rồi tăng ga bỏ chạy, ông Do nắm lấy đuôi xe để giữ lại thì bị Hùng kéo lê trên đường khoảng 100m. Thấy vậy, người dân đi đường đuổi theo bắt giữ Hùng cùng tang vật rồi giao cơ quan công an xử lý. Ông Do bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi xuất viện, ông Do yêu cầu bồi thường 4.750.000 đồng và từ chối giám định thương tích. Quá trình điều tra, bị can đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho ông Do.

Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Long Khánh kết luật: 77 tờ vé số có trị giá 770.000 đồng.

Cáo trạng của VKSND thị xã Long Khánh kết luận: hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Vũ Đăng Hùng đã phạm vào tội “cướp giật tài sản” được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bởi những lẽ trên, VKSND thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án để xét xử đối với bị can Nguyễn Vũ Đăng Hùng về tội “cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Nam Phong - Dương Tín