Ngày 6/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa di lý Lê Thị Kim Hoàn (31 tuổi, quê Tây Ninh, trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) ra Quảng Trị để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Thị Kim Hoàn tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Lê Thị Kim Hoàn thường giả danh là người nước ngoài làm quen với các nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó Hoàn ngỏ ý tặng một món quà có giá trị về Việt Nam.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, Hoàn tiếp tục gọi điện thoại giả danh là cán bộ hải quan, nhân viên sân bay hoặc an ninh cửa khẩu… yêu cầu các nạn nhân chuyển một khoản tiền là thuế, phí để nhận món hàng được gửi từ nước ngoài về vào tài khoản của Hoàn.

Khi được các nạn nhân chuyển khoản, Hoàn sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Bằng thủ đoạn này, Hoàn đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại trên cả nước, số tiền hàng chục tỉ đồng.

Riêng tại Quảng Trị, Lê Thị Kim Hoàn thừa nhận đã thực hiện vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt của một nạn nhân là 3,8 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra.

Nguyễn Cường