Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Nguyễn Thị Minh Thy (24 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cùng đồng bọn đã lập "Nhóm từ thiện 82" trên mạng Facebook đăng tải các câu chuyện về vị "bác sĩ Trần Khoa" nhằm kêu gọi gây quỹ từ thiện, trục lợi từ những nhà hảo tâm.

Tuy nhiên, phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre đã không xác minh được đối tượng trên tại địa phương.

leftcenterrightdel
 

Hình ảnh liên quan vụ "bác sĩ Trần Khoa" trên Facebook

Trước đó, vào ngày 7/8/2021 một tài khoản Facebook tên “Trần Khoa” đã đăng tin về một vị “bác sĩ” đã rút ống thở của mẹ đang bị COVID-19 để nhường cho sản phụ song thai đang điều trị cùng phòng tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Câu chuyện trên nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ và sự đồng cảm từ cư dân mạng.

Về sau Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác nhận câu chuyện "bác sĩ Trần Khoa" không có thực. Một số tài khoản Facebook sau đó bị Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh xử phạt về hành vi thông tin, chia sẻ các câu chuyện bịa đặt này.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan đến vụ tung tin giả vụ bác sĩ trên.

Việt An