Chiều 23/9, VKSND tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồ Sĩ Tấn (SN 1994), ở thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo Điều 123, Điều 168 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị can Hồ Sĩ Tấn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/9, bà Nguyễn Thị T. (SN 1959), ở thôn An Tân, xã Gia Tân đang ở tầng một, ngửi thấy mùi rượu liền mở cửa phòng có chứa rượu vào thì bất ngờ bị một đối tượng lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, lưng.

Thấy vậy, ông Nguyễn Tuấn K. (SN 1960), chồng bà T., chạy đến cũng bị chém nhiều nhát vào đầu, bụng.

Nhận được tin báo, Công an xã Gia Tân, Công an huyện Gia Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc lên cấp trên..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Hồ Sỹ Tấn, là hàng xóm của nạn nhân.

leftcenterrightdel
 Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Tại cơ quan Công an, Tấn khai nhận, do chơi tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ khoảng 150 triệu đồng nhưng không có tiền trả liền nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Đêm 15/9, Tấn đột nhập vào nhà ông K. từ sớm chờ cơ hội thuận lợi để ra tay trộm cắp. Do sơ ý, Tấn làm đổ bình rượu, vợ ông K. là bà Nguyễn Thị T. thấy có mùi rượu liền vào phòng kiểm tra.

Sợ bị lộ, Tấn đã chém liên tiếp vợ chồng ông K. nhiều nhát khiến ông K. tử vong tại Bệnh viện Việt Đức do mất máu nhiều và bị nhiều vết thương nguy hiểm vào phần đầu, bụng, còn bà T. hiện đang phải điều trị tại bệnh viện.  
Hiện, vụ án tiếp tục điều tra mở rộng.

Nam Hy