leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh. 

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết,  khoảng 15h ngày 15/11, Công an phường 13, quận Bình Thạnh tiếp nhận một gia đình (tạm trú huyện Nhà Bè, TP HCM) dẫn con gái 13 tuổi tố cáo một cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM có hành vi dâm ô.

Theo đó, thời gian trước bé bị ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội có hành vi dâm ô nhiều lần. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra, xác minh thông tin và củng cố chứng cứ.

leftcenterrightdel
Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP HCM Trần Ngọc Sơn  tại buổi họp báo.

“Ngoài làm việc với gia đình chị này, Công an cũng làm việc với 2 bé khác cũng ở trong Trung tâm hỗ trợ xã hội trong thời gian bé này bị dâm ô. Hai bé này là nhân chứng và cũng là bị hại”, Đại tá Thắng thông tin.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm. “Quá trình làm việc, ông Nguyễn Tiến Dũng thành khẩn khai báo và hối hận về hành vi trên.

Ông Dũng khai xâm hại 3 bé. Có người bị ông Dũng xâm hại 1 đến 2 lần, có bé 3 đến 4 lần. Sự việc xảy đều vào ca đêm. Để thực hiện hành vi ông Dũng có cho các bé thuốc lá”, Đại tá Thắng nói.

Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT quận đã bắt tạm giữ ông Dũng để điều tra hành vi trên.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng. Toàn bộ hồ sơ được Công an quận Bình Thạnh chuyển đến Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Phó Giám đốc sở LĐTBXH TP HCM Trần Ngọc Sơn cho biết, ngày 17/11, Lãnh đạo Sở làm việc với Ban giám đốc Trung tâm xã hội, cán bộ ca trực và ông Nguyễn Tiến Dũng. Tại đây, ông Dũng ông thừa nhận hành vi sờ soạng 2 bé gái rồi cho 1 gói thuốc lá.

“Trên cơ sở đó, Giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội tạm đình chỉ ông Nguyến Tiến Dũng 15 ngày. Sở cũng yêu cầu Trung tâm hỗ trợ xã hội phải tổ chức kiểm điểm Ban giám đốc, các phòng ban, ca trực, chấn chỉnh công tác quản lý”, ông Sơn nói.

Trước đó, nhiều bé gái dưới 16 tuổi tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM (quận Bình Thạnh, TP HCM) tố cáo bị ông Dũng dâm ô như: sờ, bóp ngực, đụng chạm vùng kín các bé gái và yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của ông ta.

Hai bé gái dưới 16 tuổi đã có đơn tố cáo gửi báo chí và Cơ quan chức năng tố cáo hành vi của nam cán bộ này.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"./.

Nguyễn Lánh