Ngày 16/4, liên quan đến vụ nữ sinh N.T.V.A (SN 2001, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, học sinh lớp 12 Trường THPT Thuận Thành số 2) nhảy cầu tự tử sau khi bị hãm hiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

leftcenterrightdel
Đối tượng Vũ Văn Hiếu 
Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Đông Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) để điều tra về tội “Hiếp dâm” quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, chiều 14/4, nữ sinh V.A đi ăn hội tại nhà bạn. Cùng ăn hội có Vũ Văn Hiếu là bạn của chị gái con bác ruột V.A.

Tan cuộc rượu, Vũ Văn Hiếu nhận lời đưa V.A về nhà, Tuy nhiên, trên đường về, Hiếu lại đưa V.A vào nhà nghỉ Bắc Hà (thuộc xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành) và thực hiện hành vi cưỡng hiếp, dẫn tới việc nữ sinh V.A nhảy xuống sông Đuống tự vẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh giao Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/4.

Đồng thời, Chủ tịch Bắc Ninh cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND huyện Thuận Thành, Trường THPT Thuận Thành 2, các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo ổn định việc dạy và học trong nhà trường; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị nạn.

Được biết, V.A là con thứ hai trong gia đình. Cách đây ít ngày, V.A cũng đã làm hồ sơ để dự thi vào hai trường Đại học.

Tối 14/4, sau khi đi ăn hội tại nhà một người bạn V.A vẫn về nhà và ngủ bình thường, không nói gì với bố mẹ.

Sáng 15/4, V.A vẫn thức dậy đi học bình thường như mọi ngày. Đến hơn 8h sáng, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của bạn nữ sinh thông báo hung tin.

N.Minh