Theo đó, vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 25/4, Tiến nói chuyện với mẹ thì xảy ra cãi vã, sau đó người này cầm chiếc xà beng rượt đuổi để đánh mẹ. Trong lúc đuổi mẹ ruột để đánh, Tiến đã ném chiếc xà beng trong tay và trúng vào đầu bé trai L.T.T (4 tuổi, trú cùng địa phương) đang chơi gần đó khiến nạn nhân bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu. Do vết thương quá nặng, bé L.T.T đã tử vong ngay sau đó.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án mạng làm cháu bé 4 tuổi chết.

Theo người dân địa phương, Bùi Văn Tiến bị bệnh tâm thần và mỗi khi lên cơn thì thường rượt đuổi đánh người thân và người dân trên địa bàn.

“Người này bị tâm thần hay không thì chưa thu thập được bệnh án, nhưng trước mắt cơ quan công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Tiến để làm rõ”, vị lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông tin.

Hiện, vụ án mạng đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

                                                                                                                                                                                                           Nguyễn Lý