Sáng 16/12, tin từ Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng buôn bán, vận chuyển 5 bánh heroin và 950 viên hồng phiến.

Trước đó, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an huyện Tương Dương đã có thông tin về đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Từ các tài liệu trinh sát, Công an huyện Tương Dương đã xác lập 2 chuyên án “01M” và “02M”, đồng thời tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

leftcenterrightdel
2 đối tượng Vũ Văn Tuấn và Lương Thị Hà tại Cơ quan điều tra (ảnh: CQCA) 
Đến khoảng 4h ngày 15/12, tại bản Xiếng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Ban chuyên án đã bắt quả tang 2 đối tượng là Vũ Văn Tuấn (SN 1974, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Lương Thị Hà (SN 1991, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 5 bánh heroin.

Cũng trong rạng sáng ngày 15/12, chỉ trước khi bắt giữ 2 đối tượng Tuấn và Hà khoảng 3 giờ đồng hồ, một tổ công tác khác của Ban chuyên án Công an huyện Tương Dương đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Nguyên (SN 1982, trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 950 viên hồng phiến.

Tại cơ quan công an, bước đầu những 3 đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Tương Dương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

N.Minh