Chiều 30/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Duy Ninh (SN 1984, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ); Nguyễn Bá Vương (SN 1990) và Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978, cùng trú tại xã Yên Trường, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng chống đối, tấn công lực lượng CSGT  (Ảnh:CTV)
Trước đó, khoảng 21h20” ngày 20/8, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) thì phát hiện ô tô Mazda mang BKS: 30F - 703.82 chạy quá tốc độ theo hướng từ Miếu Môn đi thị trấn Xuân Mai. Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Chiếc xe ô tô Mazda dừng lại, trên xe có 5 người, trong đó có đối tượng Đỗ Xuân Nguyên tiến lại gần một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tổ công tác để xin được bỏ qua vi phạm nhưng không được.

Tiếp đó, thay vì việc chấp hành sự kiểm tra của lực lượng CSGT thì Nguyên và nhóm thanh niên đi cùng xe lại tỏ đã thái độ chống đối, lăng mạ, chửi bới, xô đẩy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Trong lúc xô đẩy, đối tượng Nguyên đã lao vào tấn công lực lượng CSGT khiến một cán bộ bị thương ở vùng mặt, phải vào viện cấp cứu.

Lúc này, có thêm nhóm đối tượng khác điều khiển xe máy mang theo tuýp sắt đến hiện trường cản trở, gây áp lực. Lợi dụng tình hình lộn xộn, 5 đối tượng ban đầu đã lên ô tô bỏ đi.

Công an huyện Chương Mỹ đã điều động lực lượng tổ chức truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng Đỗ Xuân Nguyên, Nguyễn Duy Ninh và Nguyễn Bá Vương.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Chương Mỹ điều tra, làm rõ.

N.Minh