leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Văn Huy lúc bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Trần Văn Huy nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm.

Rạng sáng ngày 4/5/2023, phát hiện cửa hàng điện thoại di động “Anh Kiệt”, tọa lạc tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang không có người ngủ trông giữ nên Huy đã lén lút đột nhập lấy cắp nhiều tài sản như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop… và nhiều loại phụ kiện điện thoại khác, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Đến sáng ngày 4/5/2023, chủ cửa hàng điện thoại di động “Anh Kiệt” phát hiện bị mất tài sản nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông tiến hành xuống ngay hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới xác định Trần Văn Huy (tức La Hán) là đối tượng nghi vấn nhất đã thực hiện vụ trộm trên.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Văn Huy tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện, bắt giữ được Huy khi y đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới.

Đồng thời, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 Macbook, 1 laptop, 4 Ipad, 4 máy tính bảng, 7 điện thoại di động, 1 đồng hồ Apple Watch và nhiều phụ kiện điện thoại.

Được biết, Trần Văn Huy là đối tượng có nhiều tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù lại tiếp tục đi ăn trộm.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc