Ngày 13/7, VKSND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 4 tháng đối với Phạm Văn Hưng (SN 1980, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Văn Hưng. 

Trước đó, ngày 6/6, Công an thành phố Vĩnh Yên nhận được tin báo của nạn nhân H.K.L. (SN 2005, thành phố Vĩnh Yên) về việc bị đối tượng Hưng thực hiện hành vi hiếp dâm.

 Quá trình điều tra xác định: Phạm Văn Hưng và cháu H.K.L., cùng làm tại quán ăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Tối ngày 6/6/2022, sau khi làm xong việc, Hưng và cháu H.K.L. có ngồi tại ghế ở hành lang của quán nói chuyện qua lại một lúc.

Đến khoảng 23h cùng ngày thì cháu H.K.L. đi vào phòng để lấy đồ ra về. Lúc này, trong quán chỉ có Hưng với cháu L. nên Hưng nảy sinh ý định hiếp dâm cháu L.

Hưng đi theo cháu L. vào phòng rồi chốt trái cửa phòng lại, sau đó, đe dọa, dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.K.L.

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu H.K.L. chưa đủ 18 tuổi.

                                                                                                                        

Bùi Thị Hồng Lương