leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong đường dây lô, đề.

Thông tin từ cơ quan chức năng, Lê Văn Thăng (SN 1970) ở thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên có thâm niên lâu năm làm dịch vụ đại lý xổ số kiến thiết tại nhà. 

Lợi dụng việc này, từ năm 2017, Thăng tổ chức nhận các bảng số lô, số đề từ những người bán thuê trên địa bàn huyện. Đây là một ổ cờ bạc trá hình, trong đó, Thăng nổi lên như một “trùm đề” đứng ra cầm cái, trục lợi từ người chơi.

Những vệ tinh bán thuê cho Thăng như những "chân rết" tỏa rộng ra ở nhiều xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên như: Gia Minh, Minh Tân, Liên Khê, tập trung nhiều nhất ở xã Lưu Kiếm. 

Khoảng 15h hàng ngày, Thăng lại đến các điểm bán bán lô, đề để thanh toán tiền bán thuê và tiền thắng thua của khách chơi. Còn vợ Thăng, Cù Thị Loan (SN 1973) được giao nhiệm vụ ở nhà nhận các bảng số được chuyển đến qua điện thoại. Đến 18h cùng ngày, Thăng về nhà cùng Loan sử dụng máy tính bảng để nhận các bảng được gửi đến qua ứng dụng Zalo hoặc do người bán trực tiếp mang đến. 

Sau đó, Thăng sẽ tổng hợp lại và tính toán thắng thua theo kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, số tiền thắng, thua với người mua lô, đề và tiền công cho người bán thuê sẽ được Thăng thanh toán vào chiều hôm sau. 

Những người bán thuê cho vợ chồng Thăng, Loan được hưởng lợi nhuận từ phần trăm số tiền đã bán (5% đối với bao thường, 15% đối với đề, ba càng, bao xiên). Những người bán “hàng” cùng xã Lưu Kiếm sẽ chuyển bảng trực tiếp cho Thăng tại nhà, người bán thuê ở các xã khác sẽ chuyển qua bảng ứng dụng Zalo.

Sau một thời gian theo dõi, giám sát, trinh sát Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã nắm chắc phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động cùa ổ đề này. 

Đến 18h ngày 7/12/2022, 3 tổ công tác của đơn vị đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng đang có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề trên địa bàn 3 xã của huyện Thủy Nguyên. 

Tại xã Lưu Kiếm, lực lượng Công an bắt giữ 7 đối tượng đang tiến hành giao nhận các bảng số lô, số đề tại nhà Lê Văn Thăng, trong đó có vợ chồng Thăng, Loan; Nguyễn Thị Định (SN 1968) ở xã Gia Minh; Vũ Thị Liên (SN 1992) và Cù Đăng Tuấn (SN 1986), cùng ở xã Lưu Kiếm. Tại xã Gia Minh, lực lượng trinh sát bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi bán số lô, số đề; tại xã Minh Tân, bắt giữ 2 đối tượng, thu 11 bảng đề, 1 máy tính bảng Ipad, 11 điện thoại di động.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định 11 bảng lô, đề đã thu giữ trong ngày 7/12/2022, tương ứng với số tiền 54.090.000 đồng; trong ứng dụng Zalo có 43 tài khoản gửi các bảng số lô, số đề vào ngày 7/12/2022, tương ứng với số tiền 97.695.000 đồng (đã trừ đi số tiền của các đối tượng qua 11 bảng lô, đề đã nêu ở trên). 

Trúc Khánh