Cụ thể, sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 17h ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành chia thành 3 tổ công tác, đột kích vào 3 điểm đang hoạt động tổ chức đánh bạc với hình thức thầu số đề thắng thua bằng tiền trên địa bàn huyện Châu Thành.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Thị Ánh Tuyết cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang, mời 7 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ, gồm: 19 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 8 cuốn tập ghi phơi số đề và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Qua điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, từ tháng 6/2022, Trần Thị Ánh Tuyết đứng ra tổ mua bán số đề trên địa bàn các xã Phước Vinh, xã An Cơ thuộc huyện Châu Thành.

Hàng ngày, từ 13h đến 18h15’, Tuyết sử dụng số điện thoại để nhận phơi đề của nhiều “đàn em” dưới nhiều hình thức khác nhau như, tin nhắn SMS, Zalo, điện thoại đọc số ghi âm…Mỗi ngày, số tiền trên phơi đề mà nhóm Tuyết giao nhận từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Sau khi có kết quả xổ số, Tuyết tập hợp tất cả các phơi đề của đồng bọn giao để tính tiền thắng thua. Việc chung chi tiền đánh bạc được các đối tượng giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt. 

Thiên Bình