Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trong triển khai Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, xác lập và đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng và tang vật trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng kết hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời trao đổi, giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí với nhiều đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu nhân thân và phương thức phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây. 

Quá trình điều tra xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng. Sau khi hoàn thiện, đối tượng bắn thử, quay video, đăng tải lên mạng xã hội để chào bán cho các đối tượng có nhu cầu. Việc giao nhận súng, đạn được ngụy trang trong các thùng CPU máy tính hoặc hàng hóa gửi qua xe khách liên tỉnh. Các giao dịch thanh toán sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Phú Thịnh.

Từ ngày 30/5 đến ngày 6/6/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Mặc dù các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, lợi dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch và sử dụng nhiều phương thức đối phó nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, truy xét.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các địa phương và việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã tổ chức bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội.

Kết quả khám xét, lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn vũ khí, gồm: 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và 1.000 viên đạn các loại, cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội.

leftcenterrightdel
 Tang vật bị thu giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các tội nêu trên.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án về chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh còn phát hiện, xử lý hình sự đối với 7 đối tượng trong chuyên án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp ma túy và những người có liên quan để xử lý triệt để.

Kết quả này tiếp tục khẳng định Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ tập trung xử lý một hành vi vi phạm mà còn chủ động mở rộng điều tra, bóc gỡ đồng thời các hành vi phạm tội khác, kiên quyết xử lý toàn diện các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

leftcenterrightdel
 Công an thu giữ hàng ngàn viên đạn các loại.

Vụ án tiếp tục cho thấy các đối tượng phạm tội đã lợi dụng không gian mạng, và các nền tảng mạng xã hội để chế tạo, quảng bá, mua bán vũ khí quân dụng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Việc Công an TP Hồ Chí Minh chủ động phát hiện, triệt xóa toàn bộ đường dây ngay từ giai đoạn hoạt động đã kịp thời ngăn chặn số lượng lớn vũ khí quân dụng phát tán ra ngoài xã hội, không để các đối tượng sử dụng làm công cụ thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. 

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng không gian mạng để chế tạo, mua bán vũ khí, ma túy và các hành vi phạm pháp khác; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội, hội nhóm hoặc đối tượng có dấu hiệu mua bán, chế tạo vũ khí trái phép để kịp thời đấu tranh, xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đại Lánh