Sau khi ăn tối, Q. nhờ Vẻ chở về nhà nhưng đối tượng này lại chở thẳng đến nhà nghỉ, thực hiện hành vi hiếp dâm.

 


Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân trong vụ việc là D.T.Q., 16 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn. Năm 2016, Q. quen Vẻ qua mạng xã hội facebook. Sau quá trình nói chuyện qua mạng xã hội, tối 29/3/2017, Vẻ hẹn Q. đi chơi tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ăn tối xong, Q. nhờ Vẻ đưa sang nhà mẹ nuôi tại Thạch Đà, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, Vẻ lại phóng thẳng đến bờ kè hồ Tây (phường Quảng An, Tây Hồ). Q. không đồng ý và đòi về thì Vẻ tiếp tục chở thiếu nữ này vào một nghỉ ở phường Quảng An.

Tại đây, Vẻ chốt cửa, dùng vũ lực để hãm hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, Q. chống cự quyết liệt, cắn vào ngực Vẻ khiến kẻ đồi bại phải buông tha.

Ngày 30/3, Vẻ đã đến nhà nạn nhân xin lỗi và viết tường trình về sự việc. Sau khi biết Q. trình báo công an, Vẻ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cuối tháng 4, biết không thể lẩn trốn được, Vẻ đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
 

Theo Tiến Nguyên/Dân trí

.