Theo đó, vào khoảng 3h30' ngày 12/1, do có ý định trộm cắp tài sản từ trước nên Lê Đức Thế (SN 1982, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu RSX, biển kiểm soát 38D1- 060.95 (xe lấy trộm được của người khác) chở Hồ Thị Vinh (SN 1980, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đi trộm cắp xe máy.

Khi đến địa phận xã thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Hon da, biển kiểm soát 38D1-160.91 của anh Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1987, trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) đang để trước lán xây dựng không khóa cổ, nên Thế mở khóa điện, rồi điều khiển xe mô tô bỏ chạy được khoảng 500m, thì bị phát hiện, đuổi bắt giữ cùng tang vật của vụ án. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 13 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh các đối tượng cùng tang vật vụ án 

Quá trình điều tra, đã xác định được: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, Lê Đức Thế cùng với Phạm Văn Dũng SN 1992, trú tại xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn) và Hồ Thị Vinh đã cùng nhau thực hiện 5 lần trộm cắp tài sản khác, trên địa bàn huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn70 triệu đồng.

Được biết, Lê Đức Thế, Phạm Văn Dũng và Hồ Thị Vinh đều là những đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và đều là những người nghiện ma túy.

ĐR