Sáng 25/1, VKSND TP Bắc Kạn (Bắc Kạn) cho biết, đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1960, trú tại tổ 10B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn), Hoàng Thị Lừng (SN 1968, trú tại tổ 5, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn), Sầm Thị Hương (SN 1960, trú tại tổ 1, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn) về tội Đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng khám xét đối với Nguyễn Thị Nguyệt. Ảnh: CA Bắc Kạn.  

Theo đó, ngày 17/1/2022, Công an TP Bắc Kạn huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra, khám xét 5 địa điểm liên quan đến hành vi đánh bạc, mua bán số lô số đề. Tại hiện trường, thu giữ 9 chiếc điện thoại di động, số tiền hơn 100 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khép kín, có tổ chức trong một thời gian dài. Các đối tượng rất tinh vi, hạn chế gặp mặt trực tiếp mà chỉ giao dịch qua điện thoại, dùng số thuê bao không chính chủ (sim rác) và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng mạng xã hội, phần mềm hỗ trợ hoạt động mua bán số lô, số đề.

Nhận thấy đây là đường dây đánh bạc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, Công an TP Bắc Kạn đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hết sức cảnh giác, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, thời điểm hoạt động phạm tội các đối tượng thường ở trong nhà khoá trái nhiều lớp cửa.

Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, quyết tâm cao của thành viên Ban Chuyên án cùng sự phối hợp của đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Bắc Kạn đã triệt phá thành công chuyên án, đặc biệt bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Nguyệt và Hoàng Thị Lừng.

Vũ Phương