Theo đó, đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Hường, SN 1979, trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Thị Hường bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 - BLHS.

Đây là đối tượng đã môi giới cho đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1979, trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam trước đó) có hành vi mua cá thể gấu chó (nặng 65kg).

leftcenterrightdel
 Công an làm việc với Nguyễn Thị Hường.

Bước đầu Hường đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận: Khi Nguyễn Văn Hiền liên hệ để mua gấu, Hường đã liên hệ với một người đàn ông ở tỉnh Kon Tum đặt vấn đề mua bán; sau khi thống nhất, người đàn ông này đã vận chuyển gấu đến Hà Tĩnh bàn giao cho Hiền; giao dịch thành công Hường sẽ được hưởng 5 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 12h ngày 25/12/2023, tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Thị Phương (SN 1975, trú tại thôn 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) đang có hành vi mua bán 1 cá thể gấu chó (nặng 65 kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm).

Từ lời khai của Phương, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1979, trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) là đối tượng mua cá thể gấu chó nói trên về nhờ Dương Thị Phương bán cho khách hàng có nhu cầu.

Mở rộng điều tra, tổ công tác đã khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Kiều (SN 1978, trú tại thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) phát hiện 1 cá thể rắn hổ chúa (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) và 5 cá thể cầy hương, cầy vòi (loài thông thường).

P.V