Chiều ngày 11/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

leftcenterrightdel
Sau khi đâm người phụ nữ đến chết, Thế đã ném xác nạn nhân xuống giếng nước để phi tang.  

Như báo BVPL đã thông tin trước đó, vào sáng 2/10, bà Trần Thị Thuận (SN 1944, ngụ xã Krông Búk) đến nhà người bạn thân là bà Quách Thị Mến (mẹ Thế) chơi. Tại đây, bà Thuận có chê bai Thế vài câu.

Tuy nhiên, những lời chê bai của bà Thuận đã khiến Thế tức giận. Ngay sau đó, Thế lấy cây xiên, đầu có gắn sắt nhọn đâm liên tiếp vào người bà Thuận. Khi bà Thuận đã tử vong, Thế đem xác nạn nhân ném xuống giếng nước tưới cà phê cách nhà khoảng 100m. Thấy thi thể bà Thuận vẫn nổi lên mặt nước, Thế lấy con dao rạch bụng, cắt hết quần áo rồi đẩy xác nạn nhân chìm xuống giếng. Sau đó, Thế vào nhà lau dọn hiện trường rồi tắm rửa sạch sẽ.

leftcenterrightdel
Đối tượng Đỗ Minh Thế tại cơ quan Công an.  

Thời điểm Thế gây án, một người thân của đối tượng đã phát hiện sự việc nên đã báo cho cơ quan Công an.

Ngay khi có mặt, lực lượng Công an đã tiến hành bắt Thế, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Chính