Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đã điều tra, làm rõ nhóm thanh, thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm, khiến 1 ki ốt bán hàng bị cháy.

Nhóm thanh, thiếu niên này gồm: Nguyễn Phi H, SN 2009, trú tại, xóm 4, xã Hương Liên; Bùi Tuấn A, SN 2009 trú tại xã Gia Phố; Nguyễn Bảo N, SN 2010, trú tại xóm 5, xã Hương Lâm; Nguyễn Kim V, SN 2009, trú tại xóm 5, xã Lộc Yên; Vũ Đình T, SN 2005, trú tại TDP 8, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 3/12/2023 Công an huyện Hương Khê nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cháy tại ki ốt của ông Lê Hữu Hiển (TDP 5, thị trấn Hương Khê). Vụ cháy sau đó được các lực lượng chức năng dập tắt.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh ki ốt bị cháy.

Sau khi thực hiện xong công tác chữa cháy, Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an thị trấn Hương Khê phối hợp với lực lượng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định và tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, soát xét khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng gây ra vụ cháy trên là 5 đối tượng nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Biết ông Lê Hữu Hiển không có mặt tại ki-ốt bán hàng vào ban đên nên khoảng 21h30' ngày 3/12, Nguyễn Phi H, Bùi Tuấn A, Nguyễn Bảo N và Vũ Đình T rủ nhau đột nhập ki-ốt của ông Hiển để lấy trộm tài sản. Quá trình trộm cắp tài, các đối tượng đốt nến để thắp sáng tìm tài sản, thì bắt cháy. Sau khi phát hiện cháy, các đối tượng hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong thời gian củng cố hồ sơ điều tra vụ cháy, Công an huyện Hương Khê đã giao các đối tượng cho gia đình giáo dục, giám sát, quản lý.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng khi bị Công an triệu tập làm việc.

Tuy nhiên, các đối tượng này tiếp tục thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Cụ thể:  Ngày 4/12/2023, Bùi Anh T và Vũ Đình T đã trộm 4 hòm công đức tại chùa Hạ Phúc ở xã Lộc Yên. Rạng sáng ngày 11/12, Nguyễn Phi H và Nguyễn Bảo N đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe mô tô tại thôn 1, xã Hương Liên. Tài sản đến nay đã được thu hồi.

Hiện Công an huyện Hương Khê đang củng cố hồ sơ để xử lý.

P.V