Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Tô Thị Nhung (SN 1982), Tô Thị Thu (SN 1969), Lý Công Tâm (SN 1982), Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1982, cùng trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Đinh Quang Nghiêm (SN 1982; trú xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Riêng Trần Thị Anh Thư (SN 1982, trú quận Gò Vấp) bị cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Nguyễn Huyền/VKS)

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài các đối tượng trên đã bàn bạc, phân công cùng nhau đi trộm cắp tài sản tại Công viên Võ Thị Sáu và nhà lưu niệm Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Nhung, Tâm và Thư làm nhiệm vụ nói chuyện, giữ chân bảo vệ và cảnh giới. Nghiêm là người dùng cây có tấm vải đen để che camera tại những nơi đặt thùng tiền, sau đó Thu, Nghiêm và Xuân lần lượt dùng dây nhợ quấn vào một lưỡi cưa sắt có dính băng keo hai mặt thả vào bên trong thùng công đức để lấy tiền lên đưa ra ngoài, sau khi lấy được tiền cả nhóm cùng nhau chia đều số tiền có được.

Khi cả nhóm vừa trộm xong trên đường về thì bị lực lượng Công an huyện Đất Đỏ tuần tra, phát hiện và thu giữ các tài sản liên quan.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, các đối tượng khai nhận ngày 28/6/2023, các đối tượng cùng nhau trộm cắp được 11.000.000 đồng tại thùng tiền của Công viên Võ Thị Sáu rồi cùng chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

Ngoài ra, nhóm của Thu còn khai nhận trước đó đã 4 lần trộm cắp tài sản tại Công viên Võ Thị Sáu và 2 lần trộm cắp tại nhà lưu niệm Võ Thị Sáu ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu./.

Đại Lánh