Theo đó, đầu năm 2022, đối tượng Đặng Hồng Hà do nợ tiền nhiều người, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã thỏa thuận mua đất của một số đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi thỏa thuận mua xong, Hà chỉ đặt cọc tiền mua đất với số tiền nhỏ so với giá trị của lô đất và hứa hẹn sau khi làm xong các thủ tục sang tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ giao số tiền còn lại.

Do tin tưởng và thiếu hiểu biết nên một số hộ dân người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Pleiku đã đồng ý bán đất cho Hà với diện tích 1.092 m2.

Sau khi lừa chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoàn tất thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình, Hà đã làm thủ tục phân lô và bán cho nhiều người khác mà không trả tiền cho chủ đất.

leftcenterrightdel
 Bị can Đặng Hồng Hà (áo trắng).

Tổng cộng Hà đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với bị can Hà để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hòa