Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 12/11/2018 tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới huyện Phú Quốc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực vùng biển xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) thì phát hiện tại một lồng bè của Võ Thị Xuân đang nuôi nhốt 16 cá thể rùa biển quý hiếm với tổng trọng lượng 189 kg, con nhỏ nhất 4kg, con lớn nhất 23kg. Tại bản kết luận giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Viêt Nam) xác định 16 cá thể rùa biển trên gồm 04 cá thể là Đồi Mồi và 12 cá thể là loài Vích, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, tất cả 16 cá thể rùa biển trên đã được thả về môi trường sống tự nhiên.

leftcenterrightdel
Ảnh: Viện Kiểm sát tham gia thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên 

Trước đó ngày 19/11/2018 VKSND huyện Phú Quốc cũng phê chuẩn quyết định khởi tố với Trần Xuân Mậu và Phạm Văn Tuấn (cùng 50 tuổi, ngụ Phú Quốc) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” khi bắt quả tang các đối tượng trên đang thu mua, nuôi nhốt 12 cá thể rùa biển tại lồng bè ở xã Thổ Châu (Phú Quốc). Ông Nguyễn Hoàng Hà, Viện trưởng VKSND huyện Phú Quốc cho biết trước đó đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xét xử các hành vi trên, nhưng vì lợi nhuận mà một số đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện. Do đó, sẽ sớm đưa ra xét xử các vụ án trên với một mức án nghiêm minh, nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hoàng Anh – My Phương