leftcenterrightdel
 Xe biển số xanh ra vào tòa nhà IPC trưa 21/11.

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với 12 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Những người bị khởi tố gồm ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP HCM và ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC cùng nhiều lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). 12 bị can này có vai trò liên quan với vụ ông Tề Trí Dũng vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại Công ty IPC và Công ty Cp Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Trước đó, UBKT Thành ủy TP HCM đã kỷ luật cách hết các chức vụ đối với ông Thông do liên quan đến nhiều sai phạm. Còn ông Minh bị kỷ luật cảnh cáo về các sai phạm với tư cách người đứng đầu IPC.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên Tổng giám đốc Công ty SADECO./.

Phi Sơn - Nguyễn Lánh