leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng thực hiện các Quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Thị Bích Thuận.

Cụ thể, Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1986, ngụ phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) và Lưu Thế Quỳnh (SN 1987, ngụ xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”, quy định tại khoản 1 Điều 315 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ việc, Lê Trần Thảo (ngụ xã Đại Phước, TP Đồng Nai) bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại khoản 2, Điều 190 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lưu Thế Quỳnh vốn có thời gian làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nhưng đã nghỉ việc từ năm 2018.

Sau khi nghỉ việc, Quỳnh thiết kế trang website để cung cấp các dịch vụ y tế tại nhà trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đồng thời sử dụng tài khoản zalo tên “Binhminh Medic” được đăng ký bằng số điện thoại của mình tạo một nhóm chát zalo cộng đồng có tên “Nhóm y tế Cộng đồng - Partime chích thuốc” do Quỳnh làm trưởng nhóm để mời các nhân viên y tế đa số là các điều dưỡng làm thêm ngoài giờ.

Nhóm cộng đồng này có khoảng hơn 100 thành viên trong đó có Nguyễn Thị Bích Thuận tham gia với tài khoản zalo tên “Bs Nguyễn Thị Bích Thuận”. Theo thỏa thuận do Quỳnh đưa ra, mỗi dịch vụ sau khi trừ các chi phí đi lại, vật tư y tế thì mỗi điều dưỡng phải chia lại cho Quỳnh 40% phí dịch vụ.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng thực hiện các Quyết định tố tụng đối với bị can Lưu Thế Quỳnh.

Khoảng 20h00 ngày 23/2/2026, chị Đặng Nguyễn Hồng Ph. ngụ tại một chung cư trên địa bàn phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh nhắn tin zalo vào tài khoản “Binhminh Medic” của Quỳnh để thuê người làm dịch vụ “truyền Glu” tại nhà thì Quỳnh đồng ý và đưa ra chi phí gồm: tiền thủ thuật đặt kim và chi phí đi lại là 300.000 đồng, tiền công truyền mỗi giờ là 150.000 đồng.

Sai khi chị Ph. đồng ý, Quỳnh nhắn thông tin lên “Nhóm y tế Cộng đồng - Partime chích thuốc” và được Nguyễn Thị Bích Thuận nhận thực hiện. Quỳnh nhắn tin riêng cho Thuận và cung cấp thông tin, địa chỉ nhà và số điện thoại của chị Ph. cho Thuận tự liên hệ.

Khoảng 20h55" cùng ngày, Thuận mang theo máy đo huyết áp, bơm tiêm, kim tiêm, dịch truyền, dây truyền dịch, các loại thuốc bổ não đi đến căn hộ của chị Ph. Tại đây, Thuận được chị Ph. chỉ cho các loại thuốc gồm: 1 hộp Glutax 50000000GS (bên trong có 03 loại gồm: Glutax 50000000GS 10ml dạng bột, Glutax 50000000GS 5ml dạng chất lỏng, Glutax 50000000GS 2ml dạng chất lỏng), 0 hộp Laroscorbme Palladium E-UF PN, 1 hộp Placenta 2ml, 3 chai Natriclorid 0,9% 100ml và nhờ pha thành dung dịch để tiêm. Đây là các loại thuốc truyền trắng mà Thuận biết có tác dụng làm trắng da do trước đây Thuận đã từng truyền các loại thuốc này.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng thực hiện các Quyết định tố tụng đối với bị can Lê Trần Thảo.

Sau khi pha thuốc theo yêu cầu, Thuận tiến hành truyền dung dịch vào người chị Ph. trong khoản 15 phút. Sau đó nhận được 450.000đ từ chị Ph., Thuận nhắn tin zalo cho Quỳnh là “nhận 450k” rồi chuyển số tiền 150.000 đồng vào tài khoản của Lưu Thế Quỳnh và ra về.

Đến khoảng 22h10", Thuận đang trên đường về thì nhận được tin nhắn zalo của chị Ph. nhắn với nội dung chị Ph. bị mệt, lạnh người nên Thuận quay lại nhà chị Ph. Tại đây, Thuận dùng tay bắt mạch cho chị Ph. thì thấy mạch yếu nên gọi người đưa chị Ph. vào bệnh viện Lê Văn Thịnh để cấp cứu nhưng chị Ph. được phát hiện đã tử vong trước khi vào đến bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó vào cuộc xác định được nguồn gốc số thuốc truyền trắng nói trên do chị Ph. đặt mua từ Lê Thuần Nhã Ngân (SN 1989, ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh), và Ngân mua hàng từ Lê Trần Thảo.

Qua sao kê và trích xuất dữ liệu máy tính, điện thoại, thể hiện chỉ từ 5/2025 đến tháng 3/2026, Lê Trần Thảo đã mua qua mạng xã hội Facebook các loại hàng hóa chưa được phép lưu hành tại Việt Nam tổng cộng 33 lần, trả phí cho đối tượng khác để vận chuyển từ Thái Lan về Việt Nam và bán lại cho người khác với giá trị 2.936.863.314 đồng. Từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Thảo đã thu lợi bất chính là 340.235.410 đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định Thảo không được cấp phép mua bán hàng hóa nói trên, không có chứng chỉ hành nghề hoặc các bằng cấp có liên quan về y tế.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Trân Định - Việt An