Ngày 15/1, VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Mạnh Hà (SN 1970, trú tại thôn 23, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Hà. Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang. 

Theo tài liệu điều tra, bị can Lê Mạnh Hà đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Youtube, Facebook... nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân...

Khám xét nơi ở của Lê Mạnh Hà, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
 Bị can Lê Mạnh Hà. Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang. 

Hành vi của Lê Mạnh Hà đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nên cần phải được nghiêm trị.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ngay sau khi có thông tin Lê Mạnh Hà bị khởi tố, bắt tạm giam, một số trang Facebook cá nhân như LS L.Đ.V, T.N, X.T.N... đã đăng tải các bài viết với nhiều thông tin trái chiều, sai sự thật, không đúng nội dung vụ án.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ, tiếp nhận có chọn lọc các thông tin trên mạng xã hội; chỉ chia sẻ các thông tin thật sự cần thiết, hữu ích, tránh để đối tượng xấu lợi dụng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Vũ Phương