Trước đó, ngày 16/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Đức (SN 1996), trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, Đức mở cửa hàng cầm đồ tại số nhà 25, ngõ 25, đường Cung Nhượng 2, TP Bắc Giang và cho nhiều người vay tiền nhưng phải chịu lãi suất rất cao phổ biến là từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày và cắt lãi trước.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Quang Đức tại CQĐT. (Ảnh: VKS).

Ngoài ra, Nguyễn Quang Đức còn cùng với các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1995); Nguyễn Nam Sơn (SN 1989); Lê Minh Dương (SN 2005); Nguyễn Trung Nhật (SN 2001); Nguyễn Công Tạo (SN 2000), đều trú tại TP Bắc Giang mở thêm các cửa hàng cầm đồ Đại Uy, Đại Uy 2 tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho người khác vay tiền bằng hình thức cầm cố tài sản với lãi suất cao, tùy theo số lượng tiền vay, thời gian vay và tài sản thế chấp.

Cơ quan điều tra đã tiến khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Đức và các cơ sở cầm đồ nêu trên đã thu giữ nhiều tài sản, vật chứng liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quang Đức cùng đồng phạm thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng trên 100 triệu đồng. VKSND TP Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đức và 5 bị can khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật hình sự để điều tra.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.V