Ngày 14/6, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 2004) và Trần Tuấn Anh (SN 2005), cùng trú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/5/2023 tại xã Định Hải, huyện Yên Định do bị một số thanh niên xã Định Hải gây gổ vì dám “tán gái làng”, Nguyễn Văn Minh; Trần Tuấn Anh; Lưu Tuấn Anh (SN 2005) và Lê Đình Trường (SN 2006), cùng trú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bàn bạc với nhau về việc đánh nhóm thanh niên xã Định Hải.

Sau đó, cả nhóm tìm cách gọi Nguyễn Huy H. (SN 2005), trú tại xã Định Hải, huyện Yên Định đến khu vực ngã ba đê xã Định Hải để đánh.

leftcenterrightdel
 Hình minh họa.

Khi H. đi xe máy đến, Minh nấp ở đống gỗ xông ra, H. thấy có người chặn đường nên điều khiển xe tăng ga bỏ chạy thì bị Minh lao đến đạp H. văng ra khỏi xe ngã xuống đường.

Vừa ngồi dậy được thì H. bị Trần Tuấn Anh dùng chân đạp 2 phát vào đầu khiến H. gục luôn tại chỗ và tử vong.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh và Trần Tuấn Anh về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, bị can Nguyễn Văn Minh và Trần Tuấn Anh đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khải Huy