Ngày 30/7, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Hai đối tượng gây ra vụ án cướp ngân hàng BIDV được xác định là Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi) và Hoàng Ngọc (42 tuổi, cùng trú quận Đống Đa) hiện đang bị tạm giữ.

leftcenterrightdel
Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc tại cơ quan công an. 

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ một khoản tiền lớn, nên rủ Mạnh cướp tiền của ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh.

Khoảng 10h ngày 27/7, hai đối tượng đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh. Ngọc cầm súng đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô “tất cả ngồi im, giơ tay lên”; rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài. Lúc này, Mạnh để một bịch màu đen xuống sàn hô “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ” rồi nhặt tiền do Ngọc ném ra cho vào túi màu đen.

Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp chiếc xe máy Dream màu mận chín, BKS 29-137.X2, rồi tẩu thoát.

Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng vào rạng sáng nay 29/7. Mạnh bị bắt vào đêm 28/7, khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ.

Ngọc Anh