Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt  Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và Hoàng Ngọc (42 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

Mạnh và Ngọc là hai nghi can nổ súng cướp hơn 900 triệu đồng của chi nhánh Ngân hàng BIDV ở số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngọc bị bắt vào rạng sáng nay 29/7 khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng. Mạnh bị bắt vào đêm qua 28/7, khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ.

Công an quận Đống Đa cho biết đang di lý nghi can Hoàng Ngọc từ Hải Phòng về Hà Nội, còn Phùng Hữu Mạnh đang bị tạm giữ tại Công an quận Đống Đa.

leftcenterrightdel
Hai nghi phạm Mạnh (bên trái) và Ngọc tại cơ quan công an. 

Theo lời khai ban đầu, Ngọc là chủ mưu của vụ án. Do nợ Mạnh 60 triệu đồng và không có khả năng trả nên Ngọc lên kế hoạch đi cướp và rủ Mạnh cùng thực hiện.

Mạnh vốn là người không nghề nghiệp, ham cờ bạc dẫn đến nợ nần tiền bạc nên thấy Ngọc rủ cướp ngân hàng liền đồng ý. Sau đó, Ngọc lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng Colt xoay, bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng để gây án.

Kế hoạch ban đầu của Ngọc là sẽ bắn một số người trong ngân hàng rồi cướp tiền. Theo đó, súng có 13 viên đạn sẽ dùng một viên đầu tiên để bắn bảo vệ ngân hàng, viên thứ hai dùng để bắn khách giao dịch. Tuy nhiên, Mạnh chỉ đồng ý thực hiện khi bắn chỉ thiên và không bắn vào ai. Ngọc thống nhất nếu cướp được sẽ ăn chia theo tỉ lệ 7/3, Ngọc sẽ lấy 7 phần, còn 3 phần còn lại chia cho Mạnh.

Khoảng 9h40 ngày 27/7, hai nghi can đến Ngân hàng BIDV rồi đi bộ vào bên trong hô cướp. Ngọc nổ một phát súng chỉ thiên rồi dùng một quả mìn giả để đe dọa nhân viên ngân hàng.

Sau đó, các nghi can cướp được 942 triệu đồng và tẩu thoát. Sau khi thực hiện xong phi vụ cướp, để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, hai nghi can di chuyển theo hướng đại lộ Thăng Long rồi dừng lại ở địa phận huyện Thạch Thất thay quần áo. Xe máy và quần áo lúc đi gây án, Ngọc tự cầm đi cất giấu, còn Mạnh một mình quay lại nhà nghỉ gần Ngân hàng BIDV thuê phòng.

Sau đó, cả hai gặp nhau tại nhà nghỉ vào chiều cùng ngày, Ngọc đưa Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại Ngọc giữ. Số tiền cướp được, cả hai sử dụng một phần tiêu xài trên đường trốn chạy.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh cắt từ CLIP.
 KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN LẬP CÔNG XUẤT SẮC

Ngày 29/7, thông tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét, bắt giữ 2 đối tượng cướp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Cụ thể 5 tập thể gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Đống Đa; Công an phường Láng Hạ; Đội điều tra trọng án, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng CSHS; Công an huyện Quốc Oai.

Ngoài ra có 7 cá nhân là Đội trưởng, đội phó, cán bộ các Đội điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng có thư khen lực lượng công an tham gia điều tra, bắt giữ 2 tên cướp chi nhánh Ngân hàng BIDV.

Ông Huệ cho rằng, đây là chiến công xuất sắc của Công an TP Hà Nội, Phòng CSHS Công an TP, Công an quận Đống Đa trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh tổ quốc, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bí thư Hà Nội biểu dương và mong thời gian tới, lực lượng công an TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tích, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Ngọc Anh