Chiều ngày 12/8, Công an huyện Ba Tơ cho biết vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Đủ (28 tuổi, ngụ thôn Đồng Văn, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) có hành vi dùng dao đâm nhiều người dân.
 


Theo hồ sơ, đối tượng Nguyễn Văn Đủ dự đám cưới tại nhà ông Phạm Văn Nhin (thôn Làng Măng, xã Ba Dinh), sau đó Đủ đứng trước đám cưới ngồi chơi. Đúng lúc này, Phạm Văn Then (20 tuổi, ngụ thôn Mô Lang, xã Ba Tô) điều khiển xe mô tô chạy từ hướng rạp cưới ra về thì bị trượt ngã gần nơi Nguyễn Văn Đủ đang ngồi.

Nhận ra Phạm Văn Then là người có ánh mắt hăm dọa trong tiệc cưới, Nguyễn Văn Đủ lao tới dùng chân đá nhiều lần vào người Then. Đủ rút con dao bấm trong túi quần đâm vào bụng Then. Khi nạn nhân ngã gục xuống đất, anh Phạm Văn Khí (35 tuổi) cũng dự tiệc cưới đến ôm Phạm Văn Then đưa đi cấp cứu. Lúc này, Đủ tiếp tục xông tới dùng dao đâm vào cổ phía sau gáy Phạm Văn Khí. Sau đó Đủ đi bộ ra về.

Trên đường đi về, tên Đủ gặp ông Phạm Văn Đết (50 tuổi, ngụ thôn Rộc Măng, xã Ba Tô) cũng đi bộ, hắn lao đến và dùng dao đâm vào vùng mặt ông Đết, khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Bất bình trước hành động man rợ của tên Đủ, người dân xông vào can ngăn, lấy con dao và khống chế bắt hung thủ máu lạnh giao Công an huyện Ba Tơ xử lý.

Với hành vi dùng dao gây thương tích nhiều người, Nguyễn Văn Đủ bị Công an huyện Ba Tơ bắt giam và khởi tố đối tượng, khi liên tiếp dùng dao đâm 3 người vô cớ một cách dã man.
 

Theo Dân trí

.