Trước đó, sự vụ xảy ra đêm 4/12, tại phòng 2102 chung cư Bảo Sơn thuộc phường Hưng Phúc, thành phố Vinh (Nghệ An).

Bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) là giúp việc cho gia đình chị Phan Thị Thu Hường (SN 1992). Quá trình  bà Doan trông cháu Hoàng Tường Trâm A., (sinh ngày 10/10/2018) là con chị Hường thì cháu có khóc nên Doan đã có hành vi cầm 2 chân cháu Trâm A., dốc ngược lên trời, dùng tay đè vào đầu cháu, trùm chăn lên người bé gái.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thị Doan tại Cơ quan điều tra, và hình ảnh dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi được Camera ghi lại.

Đến ngày 5/12 gia đình chị Hường thấy con gái có dấu hiệu hoảng loạn, nôn mửa nên trích xuất camera của gia đình thấy Nguyễn Thị Doan có hành vi hành hạ cháu Trâm A., nên đã trình báo cơ quan Công an.

Được biết, gia đình chị Hường thuê “ô sin” Nguyễn Thị Doan qua một công ty môi giới giúp việc, với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Bà Doan mới chăm bé Hoàng Tường Trâm A., hơn 1 tháng nay. Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc, khi có thêm thông tin mới.

Lý Nguyễn