leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng. 

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Hiếu; Dương Quang Toản; Vũ Công Lý; Hoàng Dương Minh Quân, Trịnh Anh Tuấn, Bùi Văn Hiếu về tội “Gây rối trật tự công cộng” và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 21/5/2023, Công an TP Hạ Long nhận được tố giác tội phạm của người dân về vụ việc: Trên đoạn đường bao biển Bãi Cháy, thuộc khu 5A phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long có 1 nhóm khoảng 15 thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 00h45‘ ngày 21/5, do mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên khác, nên nhóm của Nguyễn Tiến Đạt (16 tuổi, trú tại xã Sơn Dương - Hạ Long) cùng nhiều đối tượng khác (từ 15 đến 18 tuổi), trong đó xác định nhiều đối tượng trú tại  xã Lê Lợi, xã Sơn Dương, phường Việt Hưng, TP Hạ Long)... mang theo dao, kiếm, vỏ chai thuỷ tinh, điều khiển mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường bao biển khu vực các phường Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hùng Thắng của thành phố Hạ Long. Nhóm của Đạt "diễu hành" nhằm tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước để trả thù, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố bị can với các đối tượng nêu trên (trừ 4 đối tượng là Nguyễn Tiến Đạt, Chu Tùng Lâm, Phạm Văn Hoàn và Đồng Tuấn Kiệt do thời điểm xảy ra vụ án chưa đủ 16 tuổi) v tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ án đang tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trúc Khánh