Ngày 9/12, VKSND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Dũng (SN 2004); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn N. (SN 2005); Phạm Tùng D. (SN 2005); Nguyễn Văn T. (SN 2006); Đỗ Đức Đ. (SN 2006); Đỗ Đức T. (SN 2005); Nguyễn Hữu K. (SN 2005); Nguyễn Văn H. (SN 2006); Bùi Quý Quốc D. (SN 2006), cùng ở thị trấn Gia Lộc để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Đỗ Văn Dũng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Hải Dương).

Theo tài liệu điều tra, tối ngày 15/9/2022, nhóm đối tượng trên do Đỗ Văn Dũng cầm đầu đã có hành vi sử dụng chai bia thủy tinh ném, đuổi đánh, đập phá tài sản của một nhóm thanh niên khác ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, xã Liên Hồng thuộc TP Hải Dương khi nhóm thanh niên này đang đứng ở khu vực vòng xuyến Liên Hồng thuộc thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, TP Hải Dương.

Hậu quả làm 1 chiếc xe máy điện của nhóm thanh niên này bị hư hỏng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do nhóm của Dũng nghi ngờ nhóm thanh niên này trước đó đã dọa đánh một người bạn trong nhóm của Dũng.

Đươc biết, tháng 3/2022, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Hữu K., Đỗ Đức Đ. từng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng do Công an huyện Gia Lộc xử phạt.

Hiện, Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P