Theo đó, các bị can bị Công an huyện Thăng Bình khởi tố và bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra gồm Lý Lâm Đức (SN 1992), Nguyễn Văn Định (SN 1995), Trần Xuân Hiền (SN 1995) cùng ngụ thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Trần Văn Nam (SN 1991) và Trần Văn Mười (SN 1990, trú thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Các bị can này bị khởi tố về tội “Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 Công an huyện Thăng Bình Tống đạt quyết định khởi tố các bị can.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2/6, ông P.M.H. (SN 1986, ngụ thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) cùng với bà T.T.K.C., (SN 1980, ngụ thôn Phương Tân, xã Bình Nam) điều khiển xe ô tô tải đông lạnh BKS 92C2-133.20 chở tôm đi tiêu thụ.

Khi đến quán nhậu của ông Trần Văn Mười thuộc thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, nhóm đối tượng trên cho rằng xe tôm gây ảnh hưởng đến buổi nhậu nên ra chặn xe và dùng các hung khí như gậy, gạch đá, vỏ chai bia… đập bể kính chắn gió, gương chiếu hậu xe ô tô và gây thương tích cho lái xe.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can nói trên và tiếp tục điều tra xử lý sự việc theo quy định.

P.V