Trước đó, ngày 26/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Vinh. Vinh được xác định là nghi phạm đã tráo hàng trăm tờ vé số của một người khuyết tật gây bức xúc trong dư luận.

Theo điều tra ban đầu, sáng 24/9 đối tượng Vinh đi xe máy từ quận 12, TP HCM mang theo gần 500 tờ vé số (đã xổ) đến TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với mục đích tráo đổi vé số trong ngày.

leftcenterrightdel
  Đối tượng Phạm Ngọc Vinh. (Ảnh:A.X)

Khi đến địa bàn phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Vinh gặp chị Lê Thị Thuận (người khuyết tật, cụt 2 tay, 2 chân) đang ngồi xe lăn bán vé số ở ngã tư. Vinh tiếp cận chị Thuận hỏi mua 8 tờ rồi trả tiền.

Khi chị Thuận đang loay hoay thối tiền cho Vinh thì đối tượng đã tráo đổi sấp vé số Vinh mang theo (đã xổ) với sấp vé số 522 tờ của chị Thuận. Sau đó Vinh chạy về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bán sấp vé số trên được hơn 4 triệu đồng.

Vụ việc người phụ nữ khuyết tật bán vé số bị lừa sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc xác minh, và bắt giữ Vinh sau 2 ngày gây án, đồng thời thu hồi tang vật là 522 tờ vé số của ngày 24/9.

Tại Công an, Vinh khai do nợ nần vì thường xuyên cá độ bóng đá nên nảy sinh ý định đi chiếm đoạt vé số của những người tàn tật, người già để bán lại cho người khác lấy tiền trả nợ.

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, đã lừa chiếm đoạt vé số của 3 người khác tại TP Biên Hòa với tổng số hơn 1.000 tờ vé số. Ngoài Đồng Nai, Vinh còn khai lừa đảo một số vụ việc khác tương tự, ước tính hơn chục vụ./.

Đại Lánh