Ngày 7/12, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông ném con gái ra đường.

leftcenterrightdel
Người bố cầm chân con ném ra cổng (ảnh cắt từ clip). 

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháo luật đã đưa tin: Một bé gái 3 tuổi đang chạy theo mẹ khóc, thì người bố từ trong nhà chạy ra đạp ngã bé xuống đất, sau đó, túm chân bé quẳng ra 1 đoạn khoảng 3 mét. Bé gái bị rạn xương vai, phải đưa đi viện điều trị. 

Sự việc được xác định ở thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá), xảy ra vào khoảng 20h ngày 29/10 và được camera an ninh ghi lại.

Cụ thể, khi đó, D.V.L đang hát karaoke tại nhà. Lúc này, chị Nguyễn Thị T. (vợ L.) đem con gái là D.N.A (3 tuổi) ra trước cửa nhà đánh cho khóc. L. nghĩ rằng, vợ đánh con để "dằn mặt" mình nên đã xông ra đánh con.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phú Lâm đã báo cáo Công an thị xã Nghi Sơn. Sau đó, Công an thị xã làm việc với chính quyền và  đã yêu cầu gia đình anh L. lên trụ sở để làm rõ sự việc.

Đinh Huê