Trước đó như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 27/5, thực hiện nhiệm vụ phân công của lãnh đạo Trung tâm công viên cây xanh Huế, ông Lê Song Toàn (SN 1971, ngụ phường Thủy Xuân, thành phố Huế; nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh Huế) đã trực tiếp đi tháo gỡ băng rôn và tờ rao vặt treo trái phép trên tuyến đường Hùng Vương. Khi đến trước nhà số 85 đường Hùng Vương, ông Toàn phát hiện có 3 biển quảng cáo quán Bố Già. Nhân viên này dừng lại để chụp hình hiện trạng thì Trần Quốc Đạt (chủ quán - PV) chạy ra đá liên tiếp vào mặt, đầu làm ông Toàn ngã xuống gốc cây. Khi ông Toàn đứng dậy, ông Đạt dùng lời lẽ nhục mạ, giật luôn điện thoại rồi đập nát.

leftcenterrightdel

Ông Lê Song Toàn đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế với khuôn mặt bị biến dạng

Hậu quả, ông Toàn bị thương tích nặng vùng mặt phải, gãy cung tiếp gò má phải, bờ ngoài và dưới hốc mắt, vỡ xương hàm phải phức tạp, tỷ lệ thương tật 22%. Chấn thương vùng nhãn cầu phải xuất huyết kết mạc, chưa đánh giá di chứng chức năng, chưa xếp tỷ lệ. Máy điện thoại của ông Toàn bị hư hỏng hoàn toàn, được định giá là hơn 5,8 triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ án, để xử lý Trần Quốc Đạt theo quy định của pháp luật.

PV