Trước đó, ông Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại thời điểm còn làm Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân). Đây là bước điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại UBND thị trấn Cái Đôi Vàm - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vào tháng 12/2023.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Văn Chánh (53 tuổi) - cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân tại cơ quan Công an.

Liên quan vụ án trên, cuối năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố Nguyễn Văn Chánh (53 tuổi) - cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân; Nguyễn Văn Lil (45 tuổi) - công chức địa chính thị trấn Cái Đôi Vàm); Nguyễn Nhấn (50 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2020, Nguyễn Văn Chánh yêu cầu Nguyễn Văn Lil lập phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc 3 thửa đất do UBND thị trấn Cái Đôi Vàm quản lý, để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng làm đường Phan Ngọc Hiển kéo dài.

Sau đó, Nguyễn Nhấn trình Tô Trường Sơn (thời điểm này Sơn là Chủ tịch thị trấn Cái Đôi Vàm, thành viên Hội đồng bồi thường) ký, để hợp thức hóa hồ sơ bồi thường cho Nhấn hơn 771 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định, bị can Sơn có trách nhiệm tham mưu, phối hợp cùng Hội đồng bồi thường triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất... đối với hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Sơn đã xác nhận không đúng về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với phần đất do UBND thị trấn Cái Đôi Vàm quản lý.

Cơ quan CSĐT xác định, số tiền hơn 771 triệu đồng bị can Nhấn nhận bồi thường từ ngân sách sai quy định, gây thiệt hại, thất thoát cho nhà nước. Điều này do Sơn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nho Thanh