leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến ít nhất 3 người chết, 10 người bị thương.

2 nhân viên gác barie tại thời điểm xảy ra tai nạn đường sắt giữa tàu SE19 và ôtô tải  BKS 37C - 151.38 xảy ra vào rạng sáng 24/5 được xác nhận bị khởi tố, tạm giam là Phạm Văn Vui (40 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, cùng quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Trước đó, vào chiều 24/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, cho biết công ty này đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với 2 nhân viên nói trên.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24/5, tại khu gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Thời gian trên, tàu hỏa SE19 (hành trình Hà Nội – Đà Nẵng) chở hơn 400 hành khách đã bị lật khỏi đường ray khi va chạm mạnh với một chiếc xe ô tô tải băng ngang qua đường sắt. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 10 người bị thương.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Nỗ lực của hàng trăm công nhân, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại sau 14h xảy ra sự cố hư hỏng đường ray sau vụ tai nạn.

Sau 14 giờ đồng hồ với sự làm việc nỗ lực của hàng trăm công nhân, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại sau sự cố hư hỏng đường ray sau vụ tai nạn.

Trong ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có công điện yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đặng Thùy