Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) thông tin, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Đình Trung (25 tuổi, trú thôn Nà Rì, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2020, Trung đến thuê xe ô tô nhãn hiệu H. có BKS 97A 022.72 của anh Nguyễn Đình Trường (trú ở tổ 6, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) để sử dụng.

Sau khi thuê được xe, Trung cùng 3 người bạn khác mang chiếc xe này tới xã Thạch Đà (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) cầm cố lấy 60 triệu đồng, số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Trung.

Hai ngày sau, Trung báo lại với anh Trường là đã đem xe đi cầm cố và không có khả năng chuộc lại. Anh Trường đã làm đơn tố cáo vụ việc lên Công an TP Bắc Kạn.

leftcenterrightdel
Đào Đình Trung do nghiện game đã thuê xe ô tô đi cầm cố. Ảnh: Công an Bắc Kạn. 
leftcenterrightdel
Chiếc xe ô tô đối tượng thuê rồi mang đi cầm cố.              Ảnh: Công an Bắc Kạn. 

Công an thành phố Bắc Kạn vào cuộc điều tra và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Đình Trung, đồng thời thu hồi chiếc xe mà Trung đã đem đi cầm cố để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trung thừa nhận, do không có công ăn việc làm và hay tham gia trò chơi trực tuyến trên mạng internet bị thua, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định thuê xe rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và trả tiền trò chơi điện tử trên mạng. 

Trần Vũ