Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ gương xe xe ô tô hạng sang. Cụ thể, đối tượng Trần Huy Anh (SN 1987; trú tại Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh) và Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Còn đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973; trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

leftcenterrightdel
 Lê Anh Tuấn, Trần Huy Anh và Nguyễn Anh Tuấn.                         Ảnh: Công an Hà Nội.  

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, khoảng 21h10’ ngày 13/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an phường Cầu Diễn tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy Honda Dream có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong túi treo ở xe có 1 kìm cắt bằng kim loại, 2 tua vít, 1 đầu tua vít.

Qua quan sát, các đối tượng có nhiều điểm trùng khớp với các đối tượng trong vụ án trộm cắp gương xe ô tô Lexus RX 350 vào ngày 30/4 tại địa bàn phường Cầu Diễn. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Trần Huy Anh và Lê Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 13h ngày 30/4, các đối tượng đến địa bàn phường Cầu Diễn thấy 1 xe ô tô Lexus RX 350 để trước cổng một biệt thự không có ai trông giữ, các đối tượng đã trộm cắp gương chiếu hậu chiếc xe ô tô trên.

Sau đó, Huy Anh mang lên gầm cầu Vĩnh Tuy bán cho Nguyễn Anh Tuấn với giá 3 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận ngày 11/9 đã trộm cắp một cặp gương xe ô tô Mercedes S450 và mang bán cho Nguyễn Anh Tuấn với giá 4 triệu đồng.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trần Vũ